Sắp tới, người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan sẽ không phải đổi ngoại tệ, có thể sử dụng trực tiếp tài khoản ngân hàng trong nước để thanh toán
Tại họp báo Ngày thẻ Việt Nam 2025, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước đã có những chia sẻ về vấn đề thanh toán xuyên biên giới.
- 26-09-2025Vụ trưởng Vụ Thanh toán Phạm Anh Tuấn: NHNN đã thu thập được khoảng 600.000 tài khoản ngân hàng nghi ngờ lừa đảo, cảnh báo cho gần 300.000 khách hàng ngừng giao dịch
- 25-09-2025Ngân hàng lớn nhất sàn chứng khoán chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt lần đầu tiên sau gần 4 năm, sẽ chốt quyền vào đầu tháng 10
- 28-08-2025Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng phần quà 100.000 đồng cho người dân kịp thời

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước
Theo ông Tuấn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thúc đẩy thanh toán song phương giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng hàng đầu ở Việt Nam, cùng với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Napas, để triển khai các dịch vụ này.
Hiện nay, có ba nước mà Việt Nam đã triển khai xong và đã đi vào hoạt động, tuy nhiên số giao dịch thực hiện chưa được lớn là Lào, Campuchia và Thái Lan. Hiện nay, người Việt Nam đi du lịch Thái Lan có thể dùng app ngân hàng của mình để thanh toán.
"Cái này rất tiện lợi. Vì khách du lịch Việt Nam không phải chuẩn bị tiền của quốc gia mình đến, và có thể sử dụng chính trên app các ngân hàng, sử dụng chính tài khoản của mình như đang sử dụng tại Việt Nam", Vụ trưởng Vụ Thanh toán nhấn mạnh.
Ông Tuấn cũng cho biết, các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chọn làm ngân hàng quyết toán đều là những ngân hàng rất uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, cho nên cũng sẽ đảm bảo vấn đề tỷ giá hối đoái rất phù hợp.
Vụ trưởng Vụ Thanh toán cũng thông tin, Việt Nam đang có dự án thanh toán song phương với Trung Quốc và dự kiến trong tháng 10 này, những khách hàng đầu tiên của Trung Quốc sẽ có thể thực hiện thanh toán qua mã QR tại Việt Nam khi đi du lịch. Và tương tự như vậy với Hàn Quốc.
"Với dự án của Trung Quốc thì thông qua ngân hàng quyết toán là Vietcombank, còn với dự án thanh toán song phương với Hàn Quốc thì thông qua ngân hàng quyết toán là BIDV. Mục tiêu chúng tôi đặt ra là muộn nhất vào đầu năm 2026, khi khách hàng Việt Nam đi qua các quốc gia này thì chúng ta sẽ sử dụng tương tự như thanh toán tại Thái Lan", ông Tuấn cho hay.
"Cũng trong tháng 9 này, chúng tôi sẽ thông báo chính thức ngân hàng tham gia quyết toán dự án thanh toán với Ấn Độ. Và có lẽ trong thời gian gần, cũng sẽ có quyết định đối với dự án thanh toán song phương với Đài Loan. NHNN cũng đang thực hiện dự án thanh toán với Singapore và dự án này do VietinBank làm ngân hàng quyết toán", Vụ trưởng Vụ Thanh toán nói thêm.
Ông Tuấn đánh giá, 2026 là năm nở rộ cho việc thanh toán song phương cả hai chiều giữa Việt Nam và nhiều quốc gia, để góp phần hỗ trợ cho người dân Việt Nam khi đi du lịch tại các quốc gia khác: "Chúng ta sẽ không phải lo lắng đổi qua đồng Nhân dân tệ, rồi đổi qua đồng Won, hoặc đổi qua đồng Baht, …, và hoàn toàn tự tin sẽ sử dụng các tài khoản của chính mình mở tại ngân hàng Việt Nam để thực hiện thanh toán".
An ninh tiền tệ
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giá USD tự do giảm rất mạnh
10:47 , 15/12/2025Sàn giao dịch vàng: Tổ chức theo hướng nào?
10:28 , 15/12/2025