Điều tra 18 tài khoản ngân hàng của 2 chị em ruột ở Lào Cai: Công an phát hiện 2 tỷ đồng thu được từ lừa đảo, hơn 500 người đã chuyển tiền
Thông qua thủ đoạn giả mạo fanpage của các khách sạn tại Sapa, hai chị em đã chiếm đoạt tiền đặt cọc của hơn 500 khách du lịch, tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.
- 24-07-2025Ngân hàng lớn đồng loạt nâng cảnh báo, bảo vệ khách hàng trước lừa đảo trực tuyến
- 24-07-2025Ngân hàng bật mí cách chi tiêu thông minh để “Mùa hè nóng, ví vẫn mát!”
- 23-07-2025Người phụ nữ chuyển nhầm 305 triệu đồng vào tài khoản lạ, công an lập tức xác minh chủ tài khoản nhận tiền
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện có một số fanpage giả mạo các khách sạn, villa tại địa bàn phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, với mục đích nhận đặt cọc để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều khách du lịch trên địa bàn cả nước. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an các tỉnh xác minh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.
Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2023, do không có tiền tiêu xài cá nhân và trước đây các đối tượng đã có kinh nghiệm trong việc môi giới đặt phòng khách sạn, đối tượng Quách Thị Thu Hằng, sinh năm 2001, trú tại tổ dân phố 3, phường Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa cùng chị gái ruột là Quách Thị Thu, sinh năm 1998, trú tại thôn Lập Ái, xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh (cũ) đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách du lịch.

Đối tượng Quách Thị Thu Hằng

Đối tượng Quách Thị Thu
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Quách Thị Thu Hằng và Quách Thị Thu rủ nhau mua và sử dụng các trang "Fanpage" giả mạo mang tên các khách sạn, villa trên cả nước và nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng nghỉ của khách du lịch. Sau khi được khách du lịch liên hệ đặt phòng trên các Fanpage thì các đối tượng sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng không chính chủ và yêu cầu khách phải đặt cọc trước 50% tiền phòng thì mới được giữ phòng nghỉ. Khi nhận được tiền cọc của khách, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.

Một số fanpage mà các đối tượng làm giả nhằm chiếm đoạt tài sản của khách du lịch

Một số fanpage mà các đối tượng làm giả nhằm chiếm đoạt tài sản của khách du lịch

Một số fanpage mà các đối tượng làm giả nhằm chiếm đoạt tài sản của khách du lịch
Quá trình điều tra xác định, đối tượng Hằng và Thu đã mua và sử dụng các Fanpage Facebook gồm: "Khách sạn White Cloud Sapa Homestay", "Eco Nghi Sơn Island”, "The Kupid Đà Lạt..." cùng 18 số tài khoản ngân hàng và nhiều số điện thoại của các nhà mạng để sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để che giấu hành vi phạm tội, 2 đối tượng sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách thành công sẽ xóa các Fanpage cũ và tiếp tục lập các Fanpage mới tương tự để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội…
Đến ngày 09/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tiến hành kiểm tra, triệu tập làm việc với 15 đối tượng và người liên quan, khám xét, thu giữ 07 điện thoại di động, 14 sim điện thoại đã qua sử dụng, 150 triệu đồng, 11 chiếc nhẫn màu vàng cùng nhiều đồ vật, giấy tờ, sổ sách, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi lừa đảo.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Quách Thị Thu và Quách Thị Thu Hằng đã khai nhận từ cuối năm 2023 đến khoảng tháng 02/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 500 khách du lịch với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.
Ngày 21/07/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Quách Thị Thu Hằng và Quách Thị Thu về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lào Cai
An ninh tiền tệ
Sự kiện: Bảo vệ ví tiền
Xem tất cả >>- Trả lời những tin nhắn này, nhiều thanh niên đã phải chuyển khoản liên tục cho đến khi tài khoản hết sạch tiền
- "100 cổ phiếu ngân hàng khiến tôi mất ngủ vì tăng hơn 60%"
- Hai nữ sinh sinh năm 2007 bỗng nhiên gọi điện cho gia đình và yêu cầu chuyển khoản 300 triệu đồng
- Chú ý: Ngân hàng sẽ từ chối cung cấp dịch vụ nếu phát hiện tài khoản có dấu hiệu sau
- Nhận 2 tin nhắn đều cùng của ngân hàng Vietcombank, làm sao để biết tin nào là tin lừa đảo?