Khoan 'nhẹ' 300 mét, phát hiện 2,3 triệu tấn 'vàng trắng', đủ để khai thác suốt hơn 300 năm
Mỏ 'vàng trắng' trữ lượng hơn 2 triệu tấn vừa được quốc gia này phát hiện.
- 26-04-2026Trung Quốc xác lập kỷ lục thế giới: Khoan xuyên 3.400 mét vào lòng đất, phát hiện ‘kho lưu trữ’ ngầm kinh ngạc
- 21-04-2026Khoan sâu hơn 5.000 mét, phát hiện mỏ chứa 141 tỷ mét khối khí đốt và 300 triệu thùng 'dầu' đặc biệt
- 18-04-2026Khoan sâu 5000 mét, phát hiện mỏ khí đốt gần 30.000 tỷ mét khối, quốc gia BRICS lập tức can thiệp, dùng hàng tỷ USD để khai thác
- 17-04-2026Khoan sâu 4.000 mét, phát hiện 43 triệu tấn ‘kho báu’ khoáng sản có thể làm rung chuyển thị trường: Đức sắp ‘nắm trùm’ năng lượng toàn châu lục?
Một nghiên cứu mới của United States Geological Survey cho thấy Mỹ có thể sớm thoát khỏi sự phụ thuộc đáng lo ngại vào nguồn lithium, loại khoáng sản được ví như "vàng trắng", từ nước ngoài.
Theo đó, khu vực Appalachia được xác định chứa lượng lithium khổng lồ, đủ tương đương 328 năm nhập khẩu, theo mức của năm ngoái.
Ước tính của USGS cho thấy khoảng 2,3 triệu tấn lithium chưa được phát hiện nhưng có thể khai thác kinh tế đang nằm dưới lòng đất Appalachia khoảng 100 đến 300 mét. Đây là loại khoáng sản được ví như “vàng trắng” nhờ vai trò không thể thay thế trong sản xuất pin lithium-ion, thành phần cốt lõi của xe điện, thiết bị điện tử và hệ thống lưu trữ năng lượng.
Ned Mamula, Giám đốc USGS, nhận định phát hiện này có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh khoáng sản của Mỹ.
Ông nói: “Nghiên cứu cho thấy Appalachia có đủ lithium để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đang tăng nhanh”.
Theo ông, Mỹ từng là quốc gia sản xuất lithium hàng đầu thế giới cách đây 3 thập kỷ và kết quả nghiên cứu mới mở ra cơ hội giành lại vị thế này.
Hiện nay, Úc là nước khai thác lithium lớn nhất thế giới, trong khi Trung Quốc đứng thứ 2 nhưng nắm giữ khoảng 60% công suất tinh luyện lithium toàn cầu, một lợi thế quan trọng trong chuỗi cung ứng pin.
Trữ lượng lithium tại Appalachia phân bố trên diện rộng. Khu vực miền nam, chủ yếu thuộc các bang North Carolina và South Carolina, ước tính chứa khoảng 1,43 triệu tấn. Trong khi đó, miền bắc Appalachia, bao gồm Maine, New Hampshire và Vermont, nắm giữ khoảng 900.000 tấn.
Tổng cộng, lượng lithium này đủ để sản xuất pin cho khoảng 130 triệu xe điện, hoặc đáp ứng nhu cầu sản xuất máy tính xách tay trong hàng nghìn năm.
USGS dự báo năng lực sản xuất lithium toàn cầu có thể tăng gấp đôi trong ba năm tới. Trong khi đó, châu Âu cũng đang tăng tốc. Phần Lan trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu xây dựng được chuỗi sản xuất lithium hoàn chỉnh, từ khai thác đến tinh luyện, thông qua dự án trị giá 783 triệu euro do công ty Keliber Oy vận hành.
Tại Mỹ, hoạt động khai thác lithium vẫn còn rất hạn chế. Hiện chỉ có một mỏ đang hoạt động là Silver Peak Mine ở bang Nevada. Nỗ lực mở rộng khai thác cũng gặp phải nhiều rào cản.
Mới đây, các nhóm môi trường đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn hoạt động khoan thăm dò tại bang Oregon, nơi chính phủ liên bang đã cấp phép cho công ty HiTech Minerals triển khai 168 điểm khoan trên diện tích hơn 2.900 ha đất công.
Ngoài Appalachia, USGS cũng từng xác định khu vực Smackover Formation ở tây nam bang Arkansas có thể chứa từ 5 đến 19 triệu tấn lithium trong các bể nước muối, dù chưa rõ tỷ lệ có thể khai thác thương mại.
Theo USGS, nguồn lithium tại Appalachia có nguồn gốc địa chất rất cổ xưa, hình thành từ hơn 250 triệu năm trước khi các dãy núi được tạo ra. Nhiệt độ và áp suất cao trong quá trình kiến tạo đã làm tan chảy một phần vỏ Trái đất, tạo ra các dòng magma giàu lithium, sau đó kết tinh thành các mạch pegmatit chứa khoáng sản quý giá này.
Theo IE
Nhịp sống Thị trường