Lật tẩy kho mặt nạ Lucenbase nhập lậu giữa Thủ đô: 15.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc
Sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhãn hiệu Lucenbase Whitening Moisturizing Mask loại 25ml/sản phẩm không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện.
- 19-07-2025Tiếp tục mở đợt cao điểm chống hàng giả, hàng lậu
- 11-07-2025Những kẽ hở tạo ‘thiên đường lợi nhuận’ cho hàng giả, hàng nhái
- 11-07-2025Bắt giữ một người phụ nữ 39 tuổi và một người đàn ông 56 tuổi với số hàng giả trị giá lên đến hơn 4.000 tỷ đồng
- 09-07-2025Bất ngờ đột kích kho hàng ở ngoại ô, cảnh sát tịch thu lượng lớn quần áo 'hàng hiệu' Levi's, Polo, Puma, Nike giả trị giá gần 1 tỷ đồng - nghi có một chuỗi cung ứng hàng giả tinh vi đằng sau

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tại địa chỉ số 419 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, do bà P.H.D là chủ kinh doanh.
Tại thời điểm kiểm tra, bà P.H.D không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại địa chỉ nêu trên.
Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ 15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhãn hiệu Lucenbase Whitening Moisturizing Mask loại 25ml/sản phẩm, có giá niêm yết tại cơ sở là 12.000 đồng/sản phẩm. Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính 180 triệu đồng.
Theo lực lượng chức năng, toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp, được xác định là hàng nhập lậu theo quy định của pháp luật.
Hiện Đội Quản lý thị trường số 5 đang tiếp tục phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng hoàn thiện hồ sơ, xử lý hành vi vi phạm của bà P.H.D theo quy định pháp luật.
Tại Bắc Ninh, lực lượng chức năng vừa ra Quyết định xử phạt hành chính hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Chủ hộ là ông Chu Bá Hiện địa chỉ thường trú tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh kinh doanh 16 loại với tổng cộng trên 2.200 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Trước đó ngày 18/6, khi kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Chu Bá Hiện, lực lượng chức năng phát hiện số lượng mỹ phẩm nêu trên. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hiện khai nhận đã mua toàn bộ số hàng hóa này qua mạng internet để kinh doanh nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Đáng chú ý, cơ sở kinh doanh của ông cũng không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa và nguyên phụ liệu liên quan để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 21/7, Đoàn kiểm tra ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chu Bá Hiện về hai hành vi: "Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ" và "Không đăng ký hộ kinh doanh khi thuộc diện bắt buộc", đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.
An ninh tiền tệ
Sự kiện: Cuộc chiến chống hàng giả
Xem tất cả >>- Phát hiện hơn 15.500 vụ hàng giả, hàng lậu trong 9 tháng
- Công an đột kích xưởng sản xuất giá đỗ, phát hiện 1,4 tấn giá đang được "tắm" trong "nước kẹo" giúp phát triển thần tốc
- Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả quy mô 'khủng'
- Đột xuất kiểm tra một xe tải khả nghi, lực lượng chức năng phát hiện 1.800 sản phẩm sạc điện, quạt tích điện Trung Quốc nhập lậu
- "Đột kích" từ manh mối trên mạng: Quản lý thị trường phát hiện 2 hộ kinh doanh xe đạp điện mập mờ nguồn gốc, trong đó 1 hộ "qua mặt" cơ quan thuế