MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

ông lê hoàng châu

HoREA: “Thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”

HoREA: “Thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”

07/03/2024 15:24

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đánh giá đến cuối năm 2023, thị trường bất động sản cả nước và thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và bước vào chu kỳ phục hồi.

NHNN khẳng định không cấm "cho vay mua nhà hình thành trong tương lai" nhưng chủ tịch HoREA nói quy định mập mờ, không chuẩn xác cần phải sửa đổi, bổ sung

NHNN khẳng định không cấm "cho vay mua nhà hình thành trong tương lai" nhưng chủ tịch HoREA nói quy định mập mờ, không chuẩn xác cần phải sửa đổi, bổ sung

03/02/2024 11:03

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), khái niệm "nhà đã được hoàn thành để bàn giao" không thể được diễn giải là bao gồm cả "nhà ở hình thành trong tương lai"

Luật Đất đai mới giải quyết được bài toán địa tô chênh lệch

Luật Đất đai mới giải quyết được bài toán địa tô chênh lệch

19/01/2024 12:08

Thông qua việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất thì toàn bộ “địa tô chênh lệch” thu vào ngân sách Nhà nước để phục vụ lợi ích công cộng, điều này sẽ được sự ủng hộ, đồng thuận của người có đất bị thu hồi và xã hội.

Doanh nghiệp bất động sản xoay sở ra sao khi chờ đợi các khung pháp lý quan trọng?

Doanh nghiệp bất động sản xoay sở ra sao khi chờ đợi các khung pháp lý quan trọng?

12/01/2024 10:59

Mặc dù giai đoạn khó khăn nhất của thị trường bất động sản đã đi qua vào năm 2023 nhưng bước sang 2024 vẫn còn rất nhiều thách thức, trong đó pháp lý vẫn là điểm nghẽn quan trọng khiến các dự án bị ách tắc.

Nhiều kiến nghị quan trọng cho thị trường bất động sản còn "vướng lại" năm 2023

Nhiều kiến nghị quan trọng cho thị trường bất động sản còn "vướng lại" năm 2023

01/01/2024 20:06

Nhiều kiến nghị quan trọng cho thị trường bất động sản đã được HoREA kiến nghị đến Thủ tưởng Chính phủ nhưng còn "vướng lại", chưa được các bộ, ngành thực hiện trong năm 2023, điều này ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản năm 2024.

Bất động sản cầm cự chờ hồi phục

Bất động sản cầm cự chờ hồi phục

26/12/2023 13:55

Những chủ đầu tư có tài chính ổn định đang đẩy mạnh mở bán dự án để có dòng tiền, trong khi các doanh nghiệp khó khăn đang nỗ lực cầm cự chờ thị trường hồi phục

Kiến nghị sửa đổi Dự thảo Nghị định 44 để định giá đất "sát, trúng, đúng, phù hợp với thực tế"

Kiến nghị sửa đổi Dự thảo Nghị định 44 để định giá đất "sát, trúng, đúng, phù hợp với thực tế"

25/12/2023 13:54

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP đang được Bộ Tài nguyên & Môi trường hoàn thiện và trình Chính phủ. Tuy nhiên, theo ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM cần khẩn trương sửa đổi khoản 8 Điều 1 "Dự thảo Nghị định 44" bổ sung Điều 5đ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

"Doanh nghiệp rất muốn giảm giá nhà nhưng khó vì chi phí đầu vào tăng cao"

"Doanh nghiệp rất muốn giảm giá nhà nhưng khó vì chi phí đầu vào tăng cao"

21/12/2023 05:23

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp bất động sản đang làm mọi cách để giải cứu thanh khoản cho thị trường, tuy nhiên giải pháp giảm mạnh giá bán nhà không được lựa chọn vì nguồn cung tiếp tục khan hiếm khi chủ đầu tư dè dặt mở bán mới, trong khi các chi phí đầu vào vẫn không ngừng tăng.

Lý do giá bất động sản càng ngày càng tăng

Lý do giá bất động sản càng ngày càng tăng

19/12/2023 14:13

Hiện nay, căn hộ trung cấp có giá khoảng 2,5 tỷ đồng, cao hơn khoảng 20 lần so với thu nhập trung bình của người dân. Làm thế nào để kéo giảm giá nhà đáp ứng nhu cầu nhà ở của đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp?

Khó khăn xử lý tiền đặt cọc cho 'nhà trên giấy'

Khó khăn xử lý tiền đặt cọc cho 'nhà trên giấy'

08/11/2023 09:15

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng lại áp dụng Bộ luật Dân sự để nhận tiền đặt cọc của người dân. Trong khi đó, Luật Kinh doanh bất động sản 2006, 2014 đều không quy định về đặt cọc. Cơ quan quản lý nhà nước tại TPHCM đang gặp nhiều khó khăn khi xử lý những tranh chấp về khoản tiền này.

Gặp khó khi "gỡ khó" cho thị trường bất động sản

Gặp khó khi "gỡ khó" cho thị trường bất động sản

12/09/2023 09:10

Theo nhận định của các chuyên gia, dù đã có rất nhiều giải pháp được triển khai nhưng thực tế cho thấy những khó khăn, vướng mắc cố hữu của thị trường bất động sản vẫn còn đó.

Cơ hội cho người trẻ mua nhà đang mất dần

Cơ hội cho người trẻ mua nhà đang mất dần

06/07/2023 09:41

Những năm gần đây, giá nhà tại TP.HCM tăng cao gấp nhiều lần so với thu nhập của người trẻ. Những căn hộ giá 2 - 3 tỷ đồng chỉ còn khoảng 20% sản phẩm bán ra và nằm chủ yếu ở vùng ven TP.HCM.

Chủ tịch HoREA: 2023 là năm sống còn, nếu không được gỡ khó, doanh nghiệp bất động sản có nguy cơ “chết trên đống tài sản”

Chủ tịch HoREA: 2023 là năm sống còn, nếu không được gỡ khó, doanh nghiệp bất động sản có nguy cơ “chết trên đống tài sản”

09/05/2023 10:30

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), bất động sản là một trong “21 ngành kinh tế cấp 1” quan trọng nhất của nền kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp bất động sản đang thiếu tiền mặt, âm dòng tiền, bị thiếu thanh khoản nghiêm trọng nên có thể dẫn đến tình trạng “chết trên đống tài sản”.

Ế ẩm "đất vàng" tại TP Hồ Chí Minh

Ế ẩm "đất vàng" tại TP Hồ Chí Minh

31/03/2023 12:33

Sau thời gian dịch COVID-19, nhiều mặt bằng lớn tại những vị trí đắc địa ở TP Hồ Chí Minh vẫn ế ẩm. Những tấm biển cho thuê vẫn được treo từ ngày này sang ngày khác.

Kiến nghị không ban hành 'bảng giá đất hàng năm'

Kiến nghị không ban hành 'bảng giá đất hàng năm'

18/03/2023 11:49

HoREA đề nghị không ban hành “bảng giá đất hàng năm” mà nên ban hành “bảng giá đất định kỳ 3 năm hoặc 2 năm một lần” để phù hợp với thực tiễn trình độ, năng lực của bộ máy hành chính, trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý hiện nay.

Xác định giá đất: Tư vấn bỏ chạy vì sợ rủi ro

Xác định giá đất: Tư vấn bỏ chạy vì sợ rủi ro

13/03/2023 07:18

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) cho rằng: Hiện nay có nhiều đơn vị tư vấn từ chối không tham gia vào định giá đất vì sợ rủi ro.

Chủ tịch HoREA: "Hy vọng các tổ chức tín dụng thấu hiểu và chia sẻ với doanh nghiệp BĐS như những người cùng trên một con thuyền, cùng nhau chèo chống vượt qua cơn phong ba bão táp dữ dội"

Chủ tịch HoREA: "Hy vọng các tổ chức tín dụng thấu hiểu và chia sẻ với doanh nghiệp BĐS như những người cùng trên một con thuyền, cùng nhau chèo chống vượt qua cơn phong ba bão táp dữ dội"

17/02/2023 01:22

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM, có 2 khó khăn lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay, đầu tiên là vướng mắc pháp lý” chiếm 70% khó khăn của doanh nghiệp bất động sản. Bên cạnh đó, khó khăn về nguồn vốn, trước hết là vốn tín dụng ngân hàng, kế đến là vốn trái phiếu doanh nghiệp, vốn từ thị trường chứng khoán và vốn huy động từ khách hàng.

Tháo gỡ khó khăn cho bất động sản: "Thay vì mệnh lệnh hành chính, cần hành động ngay"

Tháo gỡ khó khăn cho bất động sản: "Thay vì mệnh lệnh hành chính, cần hành động ngay"

14/02/2023 15:28

Đây là ý kiến của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM khi nói về những giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho bất động sản. Theo ông Châu trong khi các phương án vẫn đang được bàn thảo thì nhiều doanh nghiệp lớn kiệt quệ, có nguy cơ “chết trên đống tài sản”.

Đừng để các ngân hàng "ngại" hoặc "không dám" cho vay bất động sản

Đừng để các ngân hàng "ngại" hoặc "không dám" cho vay bất động sản

02/07/2022 09:17

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) cho rằng siết tín dụng bất động sản ảnh hưởng ít nhất tới 2/3 số lượng người có nhu cầu mua nhà thực sự, giá nhà có thể bị đẩy lên cao, tác động trực tiếp đến an sinh xã hội. Do đó, nên có những quy định hợp lý, tránh những quy định tác động tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh, ổn định thị trường bất động sản

Kiến nghị trao quyền kinh doanh các công trình công cộng cho chủ đầu tư khu đô thị

Kiến nghị trao quyền kinh doanh các công trình công cộng cho chủ đầu tư khu đô thị

24/06/2022 09:02

Theo Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA), hiện nay, chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu nhà ở có nhu cầu lại không được đầu tư xây dựng kinh doanh các công trình trên đất dịch vụ của dự án như đất y tế, đất giáo dục, đất công viên giải trí, công viên chuyên đề là không hợp lý và không đảm bảo được quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp.

Trở lên trên