MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Quốc hội Khóa XIV

Ngành nông nghiệp đang có mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong nhiều năm trở lại đây

Ngành nông nghiệp đang có mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong nhiều năm trở lại đây

26/10/2018 16:33

Về tái cơ cấu nông nghiệp, tổng giá trị nông sản xuất khẩu đạt 200 tỷ USD trong 5 năm, thặng dư đưa về cho đất nước là 50 tỷ USD trong đó có 30 nhóm sản phẩm trục quốc gia xuất khẩu từ 1 tỷ USD.

Đại biểu Quốc hội "hiến kế" để hạ giá thành ô tô sản xuất trong nước

Đại biểu Quốc hội "hiến kế" để hạ giá thành ô tô sản xuất trong nước

26/10/2018 14:52

Đại biểu Phan Thái Bình cho rằng nếu ngành ô tô trong nước được bảo vệ bằng chính sách thuế sẽ giải quyết được nhiều vấn đề, một trong số đó là giá thành ô tô sản xuất trong nước sẽ giảm, người tiêu dùng trong nước được lợi.

Đại biểu QH đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân vì sao số doanh nghiệp giải thể tăng cao

Đại biểu QH đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân vì sao số doanh nghiệp giải thể tăng cao

26/10/2018 12:03

Đại biểu Tiến đề nghị "Chính phủ chỉ rõ nguyên nhân tại sao doanh nghiệp phát triển chững lại và số doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thế lại tăng rất cao trong khi Chính phủ đang nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và môi trường kinh doanh …Với đà phát triển như hiện nay mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp có đạt được không?"

Doanh thu từ công nghệ thông tin gấp đôi ngành ô tô nhưng trình độ phát triển CNTT nước ta còn tụt hậu rất xa

Doanh thu từ công nghệ thông tin gấp đôi ngành ô tô nhưng trình độ phát triển CNTT nước ta còn tụt hậu rất xa

26/10/2018 09:29

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình cho rằng, để phát triển công nghiệp 4.0, trước hết cần nhận thức đúng về yêu cầu chuyển đổi số. Do đó, Chính phủ nên nhanh chóng đưa ra danh sách các tài sản số quốc gia cần được xây dựng, hướng đến xây dựng thương mại điện tử, thanh toán điện tử, các dịch vụ thông minh...

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tín nhiệm cao nhất

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tín nhiệm cao nhất

25/10/2018 14:53

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt 437 phiếu "tín nhiệm cao"; 34 phiếu "tín nhiệm", trong khi tỷ lệ phiếu tín nhiệm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần lượt là 393 phiếu và 68 phiếu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người đạt tín nhiệm cao thứ hai trong danh sách.

Danh sách dự kiến 48 người được lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ họp 6

Danh sách dự kiến 48 người được lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ họp 6

24/10/2018 11:17

Theo nghị trình, chiều nay (24-10), Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm để Quốc hội thông qua.

Uỷ ban Tài chính ngân sách Quốc hội: Dự kiến giá dầu thô 65 USD/thùng là mức an toàn

Uỷ ban Tài chính ngân sách Quốc hội: Dự kiến giá dầu thô 65 USD/thùng là mức an toàn

22/10/2018 17:13

Tuy nhiên, theo Uỷ ban tài chính ngân sách, một số ý kiến đề nghị Chính phủ căn cứ tình hình thực tế, có thể tính toán dự kiến giá dầu bình quân cao hơn (khoảng 68-70 USD/thùng) để dự ước sát hơn số thu NSNN.

Mục tiêu hoàn thành 3 trụ cột tái cơ cấu nền kinh tế trước năm 2019 khó đạt được

Mục tiêu hoàn thành 3 trụ cột tái cơ cấu nền kinh tế trước năm 2019 khó đạt được

22/10/2018 16:47

Từ năm 2016 đến nay, việc thực hiện cơ cấu lại 3 trọng tâm gồm cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tín dụng đã có những chuyển biến mang tính căn cơ so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế đánh giá mục tiêu hoàn thành cơ cấu 3 lĩnh vực này trước năm 2019 khó đạt được.

Chính phủ đánh giá thế nào về rủi ro khi tín dụng tiếp tục tăng nhanh hơn đáng kể so với tăng GDP?

Chính phủ đánh giá thế nào về rủi ro khi tín dụng tiếp tục tăng nhanh hơn đáng kể so với tăng GDP?

22/10/2018 16:17

Liên quan đến nhiệm vụ tái cơ cấu TCTD giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đánh giá sơ bộ có 1 mục tiêu đã hoàn thành, 3 mục tiêu có khả năng hoàn thành và 2 mục tiêu cần giải pháp để thúc đẩy hoàn thành.

Việc đền bù, tái định cư khi thu hồi đất còn chưa công khai, minh bạch

Việc đền bù, tái định cư khi thu hồi đất còn chưa công khai, minh bạch

22/10/2018 14:01

Cử tri và Nhân dân đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ và chính quyền các địa phương thực hiện tổng rà soát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản; đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân trong việc xử lý các tranh chấp đất đai.

Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, thủ tục hành chính ở một số nơi còn rườm rà

Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, thủ tục hành chính ở một số nơi còn rườm rà

22/10/2018 12:43

Cử tri và nhân dân đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương tiếp tục có các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững; đẩy mạnh giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có báo cáo tổng thể và công khai các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xuất bản sách giáo khoa...

Thủ tướng: Xét xử nghiêm minh các vụ án Vũ "nhôm", "Út trọc"

Thủ tướng: Xét xử nghiêm minh các vụ án Vũ "nhôm", "Út trọc"

22/10/2018 11:03

Theo Thủ tướng, thời gian qua, các cơ quan quan chức năng đã xử lý nghiêm sai phạm trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch, trong đó có một số cán bộ cao cấp.

Đã phê duyệt phương án cơ cấu lại 51 tổ chức tín dụng

Đã phê duyệt phương án cơ cấu lại 51 tổ chức tín dụng

22/10/2018 10:42

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ quyết liệt các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo Nghị quyết của Quốc hội và Luật các tổ chức tín dụng; đã phê duyệt phương án cơ cấu lại 51 tổ chức tín dụng và tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện; tỷ lệ nợ xấu giảm còn khoảng 2%.

Toàn văn phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Toàn văn phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

22/10/2018 10:29

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thủ tướng: Kế thừa thành tựu hơn 30 năm đổi mới, thế và lực của ta lớn mạnh hơn nhiều

Thủ tướng: Kế thừa thành tựu hơn 30 năm đổi mới, thế và lực của ta lớn mạnh hơn nhiều

22/10/2018 10:26

Quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng mạnh, năm 2018 ước đạt trên 5,5 triệu tỷ đồng (khoảng 240,5 tỷ USD), gấp trên 1,3 lần năm 2015. GDP bình quân đầu người ước đạt 2.540 USD, tăng 440 USD so với năm 2015.

Quốc hội sẽ thảo luận nhiều vấn đề kinh tế, tài chính quan trọng tại kỳ họp này

Quốc hội sẽ thảo luận nhiều vấn đề kinh tế, tài chính quan trọng tại kỳ họp này

22/10/2018 06:51

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc tại Hà Nội sáng ngày 22/10, với nhiều nội dung quan trọng được cử tri cả nước trông đợi, trong đó có các vấn đề về kinh tế, tài chính như kết quả 3 năm thực hiện tái cơ cấu; điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020...

Hôm nay, Quốc hội khai mạc Kỳ họp 6, trình nhân sự bầu Chủ tịch nước

Hôm nay, Quốc hội khai mạc Kỳ họp 6, trình nhân sự bầu Chủ tịch nước

22/10/2018 06:39

Sau phiên họp trù bị, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào 9h sáng nay (22/10) tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 24 ngày (không kể ngày nghỉ) và họp phiên bế mạc vào ngày 21/11/2018.

Ngày 22/10 tới, kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV sẽ được khai mạc

Ngày 22/10 tới, kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV sẽ được khai mạc

20/10/2018 21:55

Thứ hai, ngày 22/10 tới, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ sáu tại thủ đô Hà Nội.

Quốc hội kỳ này sẽ thông qua những luật nào?

Quốc hội kỳ này sẽ thông qua những luật nào?

19/05/2018 16:54

Quốc hội sẽ dành 12 ngày tức 60% thời lượng họp để xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác.

Để bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm đại biểu Quốc hội có đúng quy trình?

Để bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm đại biểu Quốc hội có đúng quy trình?

19/05/2018 10:01

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết việc cho thôi nhiệm với bà Thanh là thực hiện theo đúng quy trình. Riêng trường hợp của ông Đinh Thế Huynh, là cán bộ thuộc Bộ Chính trị quản lý. Khi nào các cơ quan của Bộ Chính trị có ý kiến thì sẽ thông báo.

Trở lên trên