Giảm mạnh trong phiên, VN-Index vẫn giữ được mốc 485 điểm
HNX-Index đã mất mốc 150 điểm, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm. PVF liên tục bị bán sàn, GMD, HPG, VCB tăng điểm không đủ kéo VN-Index tăng trở lại.
VN-Index đã mất mốc 490 điểm từ đầu đợt 2 hôm nay (04/08) khi kết thúc đợt 1, chỉ số này giảm mạnh về KLGD. Các thông tin vĩ mô tháng 7 đã được công bố hết, TTCK thế giới đã không còn tác động nhiều đến TTCK Việt Nam, vấn đề ở đây là dòng tiền!
Các bluechips đã tích lũy 8 tháng, nhưng dường như chưa có thông tin đủ mạnh để dòng tiền quay lại thị trường. PVF liên tục bị bán sàn trong những phiên VN-Index “đỏ lửa”, giống như phiên giao dịch sáng nay.
Thị trường đã hồi phục nhẹ vào cuối phiên, VN-Index giảm 5,19 điểm (1,06%) xuống 486,71 điểm (đã có lúc VN-Index xuống gần 484 điểm trong phiên).
Mặc dù GMD, VCB và HPG đi ngược thị trường (GMD tăng 1.000 đồng, HPG tăng 400 đồng, VCB tăng 100 đồng), nhưng bộ 3 ngày không đủ lực để cứu VN-Index khi hàng loạt các bluechips khác giảm sâu: PVF bị bán sàn liên tục xuống 22.800 đồng/cp, FPT hôm qua tăng 2.000 đồng, hôm nay giảm 2.500 đồng xuống 75.500 đồng/cp; HAG giảm 1.500 đồng, HCM giảm 1.300 đồng, DIG giảm 1.500 đồng, PVD giảm 900 đồng, SSI giảm 600 đồng/cp…
Toàn thị trường phiên này có tới 172 mã giảm giá (13 mã giảm sàn), 43 mã tăng giá và 40 mã đứng giá.
Mặc dù VN-Index giảm khá mạnh nhưng vẫn có 6 mã penny tăng trần là ALP, VNH, MHC, VPK, VNG và VFC. Trong đó VFC giao dịch 1,1 triệu đơn vị, cuối phiên có dư mua trần 1,3 triệu đơn vị giá 17.000 đồng/cp; MHC giao dịch tăng đột biến lên trên 500 nghìn đơn vị.
Cổ phiếu TCM của CTCP Dệt may Thành Công được đỡ giá khi đầu phiên giảm 600 đồng, cuối phiên tăng 800 đồng lên 22.200 đồng/cp, chỉ cách giá trần 200 đồng, khớp lệnh 1,3 triệu đơn vị. TCM trong 4 phiên gần đây đều lọt vào top các cổ phiếu giao dịch nhiều nhất sàn HoSE.
Cổ phiếu ASM công bố kết quả kinh doanh 6 tháng của công ty mẹ lãi hơn 100 tỷ đồng, tuy nhiên thông tin này đã được phản ánh vào giá của ASM trước đây khi mã này tăng từ 50.000 đồng/cp lên 80.000 đồng/cp trong 1 tháng, sáng nay, ASM đứng giá 80.000 đồng/cp.
Các cổ phiếu giảm sàn phiên này là DIC (giao dịch gần 1 triệu cp); DXV, FDC, KSS, PXI, SHI..
Bên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,62 điểm xuống 147,86 điểm. KLGD đạt 31,26 triệu cp, tương đương 814 tỷ đồng. Toàn thị trường đóng cửa với 256 mã giảm giá, 38 mã tăng giá và 29 mã đứng giá.
Cổ phiếu đáng chú ý nhất sàn Hà Nội sáng nay là VFR của CTCP Vận tải thuê tàu, mã này bình quân tăng 1.200 đồng lên 23.800 đồng/cp, khớp lệnh tăng đột biên lên trên 1,7 triệu đơn vị, cuối phiên chỉ còn dư bán giá 24.000 đồng và giá trần 24.100 đồng/cp.
Ba cổ phiếu giao dịch nhiều nhất sàn Hà Nội là PVX (giảm 600 đồng, khớp lệnh gần 4 triệu đơn vị); KLS (giảm 400 đồng, khớp lệnh 2 triệu đơn vị); HBS của CTCP Chứng khoán Hòa Bình, giao dịch tăng vọt lên trên 1,5 triệu đơn vị, tăng mạnh về cuối phiên, bình quân tăng 400 đồng lên 21.000 đồng/cp (giá cao nhất khớp trong phiên là 21.600 đồng/cp).
Các cổ phiếu khác như ACB, VCG, PVA…đều giảm mạnh.
Nếu hôm qua, TTCK Châu Á tăng mạnh lên cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây thì sáng nay, các chỉ số trên TTCK Châu Á đều giảm mạnh, Nikkei 225 giảm hơn 2%. NĐT Châu Á phản ứng với thông tin chỉ số tiêu dùng người dân và thu nhập cá nhân tại Mỹ tháng 6/2010 không thay đổi (điều này cho thấy tình trạng thất nghiệp đang ảnh hưởng đến lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào nền kinh tế), doanh số nhà chờ bán tại Mỹ giảm so với tháng trước đó.
Số liệu quan trọng được công bố trong đêm nay bao gồm chỉ số ISM của khu vực dịch vụ trong tháng Bảy (dự kiến giảm còn 53 so với mức 53.8 của tháng trước) và số liệu về việc làm trong khu vực tư nhân của ADP, dự kiến cho thấy có 40,000 việc làm được tạo mới trong tháng Bảy . Các công ty lớn công bố kết quả kinh doanh bao gồm Time Warner, Anadarko và Toyota.
Phương Mai – Quốc Thắng