VN-Index cao nhất trong 8 tháng
VN-Index dừng bước ở mốc 440 điểm khi áp lực chốt lời bắt đầu tăng vào cuối phiên. Mặc dù vậy, các cổ phiếu vẫn giữ vững ở mức trần khi người mua áp đảo người bán.
- 02-06-2009Dòng tiền vẫn trong thị trường
- 02-06-200993% mã tăng giá, VN-Index vượt 440 điểm
- 01-06-2009Áp dụng thuyết sóng Elliot: VN-Index chạm ngưỡng 460 điểm trong tháng 6?
- 02-06-2009Đà phục hồi của kinh tế thế giới sẽ chững lại bởi giá dầu cao
- 02-06-2009Tại sao TTCK Mỹ vẫn tăng điểm mạnh dù General Motors phá sản?
VN-Index đóng cửa phiên giao dịch sáng nay (02/06/2009) với mức tăng 14,13 điểm, đứng ở mức 440,56 điểm. Áp lực chốt lời đã bắt đầu xuất hiện kể từ đầu phiên 2 khi hàng loạt các cổ phiếu bị bán ra, xong lực mua vào áp đảo khiến các cổ phiếu vẫn giữ ở mức giá trần đến cuối phiên.
Khối lượng giao dịch phiên sáng nay tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước, đạt 52,8 triệu cổ phiếu, tương đương 1.678,66 tỷ đồng.
Đóng cửa, thị trường có 158 mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 4 mã đứng giá.
Các cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn là TCT của CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh. TCT phiên này tăng trần 7.000 đồng/cp lên 162.000 đồng/cp, mức giá cao nhất sàn HoSE hiện nay.
Các cổ phiếu tăng mạnh khác là DHG (tăng 5.000 đồng), SJS, VPL (tăng 4.000 đồng), SFC, TDH (tăng 3.000 đồng).
Trong nhóm các cổ phiếu giảm giá, bất ngờ nhất là một trong các cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai giảm 1.000 đồng vào cuối phiên, trong khi đầu phiên mã này tăng sát mức giá trần lền 65.500 đồng/cp, đóng cửa 62.000 đồng/cp, khớp lệnh hơn 1 triệu đơn vị.
Các cổ phiếu khác giảm giá là BMC, BT6, KMR, KSH (riêng KSH giảm sàn), LCG, NHC<,,
Về khối lượng khớp lệnh, STB mặc dù bị “xả” khá nhiều (khớp lệnh 11,67 triệu đơn vị) song mã này cuối phiên vẫn giữ được mức giá trần 29.100 đồng, cuối phiên dư bán hơn 400.000 đơn vị giá trần.
Các cổ phiếu khác giao dịch mạnh là HPG (2,2 triệu cp), DPM (1,77 triệu cp), VFMVF4 (1,64 triệu cp), REE (1,57 triệu cp). Ngoài VF4 tăng trần, các mã còn lại tăng nhẹ.
Giao dịch tăng mạnh so với hôm qua. Tổng cộng có 32,95 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trị giá 1.067 tỷ đồng. Toàn thị trường có 162 mã tăng giá, 7 mã đứng giá và 14 mã giảm giá.
Tại thời điểm đóng cửa, có 60 mã chốt tại giá trần. Trong đó có nhiều cổ phiếu chủ chốt như VCG, PVS, SHB, BCC… Hai cổ phiếu chủ chốt là ACB và KBC vẫn chỉ tăng khá nhẹ. ACB tăng 1.100 đồng lên 45.200 đồng còn KBC tăng 700 đồng lên 36.300 đồng.
Nhóm các cổ phiếu nhỏ, đáng chú ý nhất là PVC, CSG khi lượng dư mua trần cuối ngày lên tới hơn 1 triệu đơn vị. Nhiều mã khác cũng có lượng dư mua lớn là: CDC, DBC, DCS, KKC, MKV, SCJ …
Thị trường vẫn chưa có dấu hiệu bất lợi khi thanh khoản vẫn được duy trì trên 1.500 tỷ đồng/phiên. Dòng tiền luôn chực chờ để quay lại thị trường bất cứ khi nào có thể là một nguyên nhân khiến VN-Index nếu điều chỉnh cũng khó có thể giảm sâu.
Tâm lý các nhà đầu tư trên toàn thế giới đều cho thấy sự kỳ vọng lớn hơn vào việc phục hồi của nền kinh tế toàn cầu đã khiến chỉ số chứng khoán trên toàn thế giới trong 2 phiên trở lại đây tràn ngập một sắc xanh.
Tuy nhiên các nhà đầu tư cũng cần cẩn trọng khi động thái chốt lời sẽ rất lớn trong những phiên giao dịch tiếp theo của VN-Index, khi chỉ số này tiếp cận gần với mốc 450 điểm. Trong khi giao dịch trên sàn HoSE là giao dịch từ xa, các lệnh được xử lý rất nhanh nên thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.
Phương Mai - Quốc Thắng