Toàn cảnh dự án Khu đô thị công viên công nghệ số trị giá hơn 3,3 tỷ USD của FPT: Rộng gấp 2 lần phố cổ Hà Nội, sẽ là nơi làm việc của 75.000 người
Rộng gần gấp 2 lần phố cổ Hà Nội, tổng vốn đầu tư khoảng 86.041 tỷ đồng, Công viên công nghệ số Tây Tựu được FPT định hướng trở thành khu công nghệ số tập trung lớn nhất của tập đoàn tại Việt Nam.
- 07-09-2026Thành phố trực thuộc trung ương trẻ nhất Việt Nam đầu tư nghìn tỷ làm cầu đường, Vingroup, Sun Group, BIM Group rầm rộ xây khu đô thị
- 31-08-2026Ngắm tuyến đường rộng 8 làn giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m ngốn 3,5 tỷ đồng, thông xe dịp 2/9

Dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT thuộc địa bàn hai phường Phú Diễn và Tây Tựu, Hà Nội do Công ty Cổ phần FPT và Công ty TNHH Hạ tầng công nghệ số FPT làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích gần 200 ha, gồm Khu Công viên công nghệ số với diện tích gần 168 ha, Khu hỗn hợp (gồm HH1 và HH2) có quy mô gần 17 ha, gần 8 ha đất thương mại dịch vụ khác và cây xanh cách ly, cùng khoảng 3,8 ha đất an ninh bàn giao cho Thành phố. Với diện tích này, dự án có quy mô lớn gần gấp 2 lần khu phố cổ Hà Nội, vốn rộng khoảng 100 ha.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 86.041 tỷ đồng (tương đương khoảng 3,3 tỷ USD). Dự án được định hướng hình thành khu công nghệ số tập trung kết hợp các chức năng đô thị, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dự án nằm trên tuyến đường Văn Tiến Dũng và trục Tây Thăng Long, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 32. Đáng chú ý, cách dự án hơn 500m là vị trí quy hoạch hầm chui tại nút giao Tây Thăng Long - Vành đai 3. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ tạo kết nối trực tiếp từ khu vực dự án tới Khu đô thị Tây Hồ Tây và Ngoại Giao Đoàn thông qua đường Hoàng Minh Thảo, dự án nằm cách hồ Tây khoảng 10km.

Đáng chú ý, dự án nằm gần tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội và Vành đai 3,5, tạo liên kết với mạng lưới giao thông phía Tây Hà Nội. Đáng chú ý, hạ tầng khu vực đang tiếp tục được đầu tư, trong đó tuyến đường kết nối từ khu vực ga Cầu Diễn đến Vành đai 3,5 đang được triển khai, mở thêm hướng lưu thông cho khu vực dự án.

Dự án nằm đối diện Khu công nghệ cao sinh học và nằm cạnh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VietSing tại Hà Nội, đều là những dự án đang được triển khai tại khu vực.

Trọng tâm của dự án là Khu Công nghệ số tập trung có diện tích khoảng 58,67 ha (nằm trong tổng thể Khu Công viên công nghệ số gần 168 ha, tuân thủ Nghị định 354/2025/NĐ-CP của Chính phủ), là nơi phục vụ các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nghiên cứu, phát triển (R&D). Tập trung vào các lĩnh vực công nghệ trọng điểm như AI, bán dẫn, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán lượng tử, blockchain..

Bên cạnh đó khoảng 109,2 ha, dự án được quy hoạch hệ sinh thái phụ trợ gồm các cơ sở đào tạo, vườn ươm công nghệ và không gian kết nối giữa viện nghiên cứu với doanh nghiệp. Phần diện tích còn lại dành cho công viên, mặt nước và hệ thống hạ tầng giao thông, tạo không gian mở phục vụ nhu cầu làm việc, nghiên cứu và sinh sống.

Đối với khu nhà ở hỗn hợp, phân khu HH1 dự kiến bố trí các khối nhà ở chung cư thương mại cao tầng để bán, cho thuê mua, cho thuê đối với cán bộ kỹ sư, chuyên gia làm việc tại dự án và các đối tượng phù hợp, với quy mô dân số khoảng 30.000 người. Phân khu HH2 được quy hoạch nhà ở thương mại cho các đối tượng do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia thống nhất với chủ đầu tư và các đối tượng khác phù hợp nhu cầu, với quy mô dân số khoảng 7.200 người.Khi đi vào vận hành, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 75.000 cán bộ, chuyên gia. Đây cũng được định hướng trở thành khu công nghệ số tập trung lớn nhất của FPT trên cả nước.

FPT hướng tới xây dựng một hệ sinh thái nghiên cứu, sản xuất và phát triển các công nghệ tiên tiến, đồng thời thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Dự án cũng được kỳ vọng tạo không gian cho các doanh nghiệp công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển.

Mới đây, ông Trương Gia Bình cho biết FPT định hướng phát triển Tây Tựu thành một "phòng thí nghiệm sống” của Hà Nội và khu vực. Theo đó, khu vực này sẽ hình thành hệ sinh thái tích hợp giữa học tập, nghiên cứu và thực nghiệm, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ lõi như AI, bán dẫn và Internet vạn vật (IoT).

FPT cũng định hướng kết nối các tập đoàn công nghệ toàn cầu với trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và startup, qua đó mở rộng hợp tác với các đối tác như NVIDIA, Samsung, Microsoft, Viettel, VNPT và CMC.

Hiện tại, khu đất triển khai dự án vẫn chủ yếu là đất nông nghiệp, với nhiều diện tích đang được người dân sử dụng để trồng hoa, rau màu và cây ngắn ngày. Xen kẽ trong khu vực là các tuyến đường dân sinh, khu dân cư và một số công trình hiện hữu.

Theo người dân trong khu vực cho biết, các hộ đã nắm được thông tin về dự án và sẵn sàng bàn giao đất khi chủ đầu tư thực hiện thu hồi, triển khai dự án, với mong muốn quá trình thực hiện được tiến hành đúng tiến độ, bảo đảm các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2031, phấn đấu hoàn thành và đưa hạng mục đầu tiên vào khai thác trong năm 2027. Khi đi vào hoạt động, Công viên công nghệ số Tây Tựu được định hướng trở thành một cực phát triển mới về công nghệ và đổi mới sáng tạo tại phía Tây Hà Nội, kết nối đào tạo, nghiên cứu với hoạt động sản xuất và phát triển công nghệ.
Nhịp sống thị trường
Sự kiện: Vùng đất tiềm năng
Xem tất cả >>- Lộ diện "vùng đất tiềm năng" khu Tây: Lực đẩy cộng hưởng từ hạ tầng tỷ USD và dòng vốn FDI
- TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Cuộc tái cấu trúc thế kỷ của Hà Nội tạo ra kỳ tích, "đánh thức" sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô
- Toàn cảnh cây cầu 3.500 tỷ, là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc đắt bậc nhất Việt Nam: Dang dở cả chục năm, sẽ thông xe vài tuần nữa
- Thành phố trực thuộc trung ương trẻ nhất Việt Nam đầu tư nghìn tỷ làm cầu đường, Vingroup, Sun Group, BIM Group rầm rộ xây khu đô thị
- Ngắm đoạn đường trên cao dài gần 15 km, có tường chống ồn rộng hơn 2 sân bóng đá, xuyên đại đô thị được tìm kiếm nhiều nhất TP.HCM, sẽ thông xe sau một tháng nữa
