MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

TS. Lê Đăng Doanh

"Chưa thể tự mãn khi tăng 10 bậc chỉ số năng lực cạnh tranh"

"Chưa thể tự mãn khi tăng 10 bậc chỉ số năng lực cạnh tranh"

13/10/2019 11:20

Đó là nhận định của TS Lê Đăng Doanh khi Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam tăng 10 bậc và 3,5 điểm trong năm qua.

Việt Nam "xếp thứ 8 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư": Chuyên gia nói gì?

Việt Nam "xếp thứ 8 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư": Chuyên gia nói gì?

19/09/2019 09:38

Tạp chí US News &World Report vừa xếp hạng Việt Nam đứng thứ 8 trong số 20 quốc gia top đầu có nền kinh tế tốt nhất để đầu tư. Liệu đánh giá này có đáng tin cậy?

GDP tính lại tăng 25,4%: Cẩn trọng với chỉ số nợ công, lạm phát

GDP tính lại tăng 25,4%: Cẩn trọng với chỉ số nợ công, lạm phát

05/09/2019 08:30

Theo Tổng cục Thống kê, sau khi tính lại, GDP Việt Nam tăng thêm 25,4%, khiến thu nhập bình quân đầu người tăng lên 3.000 USD/năm. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc tính toán lại GDP cần cẩn trọng với các chỉ số kinh tế vĩ mô khác như lạm phát, nợ công.

Nhiều kỳ vọng cho kinh tế Việt Nam trong năm mới

Nhiều kỳ vọng cho kinh tế Việt Nam trong năm mới

05/02/2019 14:14

Việt Nam đã đi một hành trình rất dài để khẳng định kinh tế tư nhân là bộ phận quan trọng của nền kinh tế nước nhà.

FDI 2016 liệu có về đích đúng hẹn?

FDI 2016 liệu có về đích đúng hẹn?

17/11/2016 18:46

Gần kết thúc năm 2016, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam chưa có những đột phá để có thể hứa hẹn một năm bội thu so với năm 2015, một số mục tiêu trong thu hút FDI vẫn còn hạn chế. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn tới thu hút FDI đạt thấp so với mục tiêu đề ra.

TS Lê Đăng Doanh: "Hi vọng về TPP chưa hết"

TS Lê Đăng Doanh: "Hi vọng về TPP chưa hết"

13/11/2016 12:15

Trước việc Tổng thống mới đắc cử Donald Trump có thể sẽ đưa Mỹ rút khỏi TPP trong 100 ngày đầu nhậm chức, còn Quốc hội dưới thời Obama không thể thông qua hiệp định này, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định Việt Nam cần bình tĩnh nghe ngóng.

TS. Lê Đăng Doanh: “Sự giàu có đang tập trung ở những trung tâm sáng tạo”

TS. Lê Đăng Doanh: “Sự giàu có đang tập trung ở những trung tâm sáng tạo”

03/06/2016 14:36

“Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, đa cực. Sự trỗi dậy của Trung Quốc và Tập Cận Bình đang thực hiện giấc mơ Trung Hoa với tham vọng lập vùng kiểm soát không lưu tại Thái Bình Dương, các cường quốc thế giới và các nước khu vực đã lên tiếng phản đối… Thế giới thay đổi như thế, nhưng các thể chế quốc tế của Việt Nam và doanh nghiệp vẫn chưa thay đổi kịp”.

10 năm tới nợ công của Việt Nam sẽ tăng gấp đôi

10 năm tới nợ công của Việt Nam sẽ tăng gấp đôi

20/05/2016 08:28

Việt Nam có tổng nợ vay 2,7 triệu tỉ đồng và với mức lãi suất vay như hiện nay, trong 10 năm tới nợ công của VN sẽ tăng gấp đôi. Khả năng trả nợ công đang bị đe dọa.

“Tôi biết doanh nghiệp phải phí lót tay, chi ngoài... rất cao"

“Tôi biết doanh nghiệp phải phí lót tay, chi ngoài... rất cao"

07/03/2016 07:21

TS. Lê Đăng Doanh thẳng thắn bày tỏ quan điểm với chúng tôi xoay quanh chuyện chi phí lót tay, khoản chi ngoài mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tránh bị làm phiền, "khó dễ"...

Nhìn thẳng vào những thay đổi của thời đại

Nhìn thẳng vào những thay đổi của thời đại

20/02/2016 09:28

Hơn bao giờ hết, chúng ta phải nhìn thẳng vào những thay đổi bằng tư duy hiện thực của thế kỷ thứ 21 chứ không phải qua những lý thuyết, những mô hình phát triển, công nghiệp hóa không còn phù hợp.

TS Lê Đăng Doanh: Từ chiếc đồng hồ của Obama đến cá kho tộ

TS Lê Đăng Doanh: Từ chiếc đồng hồ của Obama đến cá kho tộ

20/01/2016 09:38

Hy vọng từ 3 chữ C. Đó là Chất lượng – Công nghệ – Chuỗi giá trị, có lẽ là thứ ta cần trong thế giới không còn “phẳng” mà “nhanh”, các ứng dụng mới sẽ thay đổi lối sống và nhịp sống của con người như hiện nay.

Sau Trung Quốc, hàng Thái Lan đang "đổ bộ" vào Việt Nam

Sau Trung Quốc, hàng Thái Lan đang "đổ bộ" vào Việt Nam

18/12/2015 17:07

Khi AEC được hình thành, nhiều sản phẩm của Thái Lan, Malaysia… sẽ tràn vào Việt Nam với thuế suất bằng 0%. Thái Lan, Malaysia đang có những nỗ lực rất lớn trong việc thâm nhập thị trường Việt Nam.

50.000 tỷ vốn ODA, 45.000 tỷ ngân sách: TS. Lê Đăng Doanh nói gì?

50.000 tỷ vốn ODA, 45.000 tỷ ngân sách: TS. Lê Đăng Doanh nói gì?

28/10/2015 16:59

"Vốn ODA là có thực nhưng đây là vốn vay và vay sẽ phải trả, không tự do chi, không thể "cò cựa" được, chẳng qua có giải ngân được hay không? Nói như Thứ trưởng Bộ Tài chính là có tính chất chấn an còn người trong cuộc thấy rõ khoản này là khoản vay nợ".

Không thể dùng ngân sách chi cho tiếp khách bia rượu

Không thể dùng ngân sách chi cho tiếp khách bia rượu

20/10/2015 08:43

Việt Nam đang là nước tiêu thụ bia rượu lớn nhất trong khu vực. TS Lê Đăng Doanh cho rằng không thể dùng ngân sách chi cho việc tiếp khách bia rượu.

Con gà “cõng” 14 loại phí, hạt lúa chờ “vận may”: Ngành nông nghiệp làm gì để hội nhập?

Con gà “cõng” 14 loại phí, hạt lúa chờ “vận may”: Ngành nông nghiệp làm gì để hội nhập?

02/10/2015 11:03

"Tương lai của ngành nông nghiệp là “5 ăn, 5 thua”. Sóng lớn thì cần thuyền trưởng tài giỏi và dũng cảm. Trong giai đoạn hội nhập, người nông dân không thể mãi an phận với những gì sẵn có mà phải được đào tạo thành người công nhân nông nghiệp" - TS Lê Đăng Doanh chia sẻ.

Dệt may Việt Nam nhìn từ cuộc phá giá đồng Nhân dân tệ

Dệt may Việt Nam nhìn từ cuộc phá giá đồng Nhân dân tệ

13/08/2015 16:16

Việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ tuy chưa ảnh hưởng trong ngắn hạn đối với ngành dệt may Việt Nam nhưng điều này vô hình sẽ khuyến khích nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may từ Trung Quốc có thể tăng mạnh.

1 con gà “cõng” 14 loại phí: Ngành chăn nuôi "lao đao" trước TPP?

1 con gà “cõng” 14 loại phí: Ngành chăn nuôi "lao đao" trước TPP?

06/08/2015 16:10

Một con gà hay quả trứng phải cõng từ 14-17 loại thuế, phí khác nhau từ thuế nhập khẩu thức ăn,phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc thú y, đến thuế VAT và các loại phí kiểm dịch… Ngành chăn nuôi có “lao đao” trước ngưỡng cửa hội nhập?

Kinh tế, quốc phòng Việt Nam sẽ mạnh hơn

Kinh tế, quốc phòng Việt Nam sẽ mạnh hơn

11/07/2015 10:23

Chuyên gia kinh tế cao cấp - TS Lê Đăng Doanh nhận định như trên từ kết quả tốt đẹp sau chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đừng để thách thức đè cơ hội!

Đừng để thách thức đè cơ hội!

15/06/2015 08:34

“Giới doanh nghiệp (DN) - đối tượng chính của hội nhập - hiểu biết rất ít về hội nhập và chưa đưa được những hiểu biết đó vào chiến lược kinh doanh"

“Bán” sân bay: Chưa có luật thì chưa nên làm

“Bán” sân bay: Chưa có luật thì chưa nên làm

05/06/2015 12:27

Theo TS. Lê Đăng Doanh, nếu khung pháp lý không đầy đủ, việc bán, nhượng cảng biển, sân bay sẽ “lợi bất cập hại”...

Trở lên trên