MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Mô hình tăng trưởng

Tăng trưởng xanh cần có lộ trình phù hợp, không chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá

Tăng trưởng xanh cần có lộ trình phù hợp, không chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá

26/03/2023 16:27

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tăng trưởng xanh là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Việt Nam không chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá và thiếu bền vững.

Thủ tướng: Quyết tâm giảm chi phí cho doanh nghiệp nhưng không chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá

Thủ tướng: Quyết tâm giảm chi phí cho doanh nghiệp nhưng không chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá

19/03/2023 14:05

Thủ tướng mong muốn nhà đầu tư tiếp tục đồng hành với Việt Nam vượt qua khó khăn, "khó khăn lâu dài thì có giải pháp lâu dài, khó khăn trước mắt thì có giải pháp trước mắt", Chính phủ quyết tâm giảm chi phí, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp để góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh", tránh tình trạng "tăng trưởng trước, dọn dẹp sau" và không chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy tăng trưởng xanh

Doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy tăng trưởng xanh

17/03/2023 20:15

Sáng 17/3, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên họp cấp kỹ thuật của Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF).

Các dự án FDI giảm thải carbon xếp hàng đầu tư vào Bình Dương

Các dự án FDI giảm thải carbon xếp hàng đầu tư vào Bình Dương

17/03/2023 11:46

Bình Dương đang thực hiện thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên những dự án áp dụng công nghệ cao, tạo ra giá trị kinh tế lớn, dự án thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động… để chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới. Đây cũng là chiến lược về thu hút đầu tư đang được tỉnh Bình Dương đặt ra để hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững.

Doanh nghiệp đẩy mạnh bán hàng trên "sân nhà"

Doanh nghiệp đẩy mạnh bán hàng trên "sân nhà"

13/03/2023 18:11

Hiện nhiều doanh nghiệp đang tìm cách để đẩy mạnh bán trong nước.

Đến năm 2030, công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu sản xuất trong nước

Đến năm 2030, công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu sản xuất trong nước

01/03/2023 17:00

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 165/QĐ-TTg ngày 28/2/2023 phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030.

Dự án điện khí LNG Quảng Ninh liệu có đúng hẹn?

Dự án điện khí LNG Quảng Ninh liệu có đúng hẹn?

30/11/2022 17:09

Sau hơn một năm trao giấy chứng nhận và khởi công, dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh với tổng mức đầu tư gần 48.000 tỷ đồng vẫn án binh bất động.

ĐBSCL thiếu hụt nhân lực để chuyển đổi số

ĐBSCL thiếu hụt nhân lực để chuyển đổi số

19/11/2022 11:45

Việc xây dựng chính quyền số ở ĐBSCL không đơn giản vì chuyên gia còn hiếm nên cần có chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân lực

Không đổi mới tư duy về động lực tăng trưởng chúng ta sẽ 'dậm chân tại chỗ'

Không đổi mới tư duy về động lực tăng trưởng chúng ta sẽ 'dậm chân tại chỗ'

13/09/2022 11:00

Chỉ khi nào khu vực Đông Nam bộ và khu vực sông Hồng (hai khu vực chiếm tới 60% GDP của cả nước) đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thì cả Việt Nam mới đổi mới được mô hình tăng trưởng.

Đây là mối lo lớn nhất kéo ngành thép đi xuống trong năm nay

Đây là mối lo lớn nhất kéo ngành thép đi xuống trong năm nay

06/08/2022 21:46

Cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc đã bùng nổ trong năm nay, nhấn chìm các nhà phát triển bất động sản và gây thiệt hại cho nhiều ngân hàng. Goldman Sachs nhận định nhu cầu thép sẽ giảm 5% trong năm nay.

Thu nhập bình quân của Việt Nam hiện thay đổi ra sao?

Thu nhập bình quân của Việt Nam hiện thay đổi ra sao?

08/07/2022 10:24

Năm 1995, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 250 USD, xếp thứ 9/10 các quốc gia ở Đông Nam Á, chỉ trên Myanmar (90 USD). Trong khi đó, Singapore là quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, đạt 23.630 USD.

Phấn đấu tới 2025, kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 55% GDP

Phấn đấu tới 2025, kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 55% GDP

13/04/2022 08:43

Chính phủ đã ban hành chương trình hành động cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Chương trình cơ cấu lại nền kinh tế 2021-2025: Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 85% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP

Chương trình cơ cấu lại nền kinh tế 2021-2025: Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 85% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP

13/04/2022 07:25

Theo nghị quyết, Việt Nam đạt mục tiêu đến năm 2025, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 85% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 20% GDP.

Phấn đấu quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 85% GDP

Phấn đấu quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 85% GDP

12/11/2021 21:32

Nội dung này được nêu trong Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 vừa được Quốc hội đã biểu quyết thông qua chiều 12/11 với 92,18% tổng số đại biểu tán thành.

Tái cơ cấu nền kinh tế cần coi nông nghiệp là trụ đỡ

Tái cơ cấu nền kinh tế cần coi nông nghiệp là trụ đỡ

02/11/2021 17:09

Ngành Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng. Sự thay đổi của ngành ảnh hưởng lớn đến việc làm, thu nhập, nâng cao mức sống về mọi mặt của hàng chục triệu nông dân và bộ mặt nông thôn.

Economist: Nhìn lại thay đổi tiếp cận đầu tư vào các nền kinh tế mới nổi những năm qua

Economist: Nhìn lại thay đổi tiếp cận đầu tư vào các nền kinh tế mới nổi những năm qua

10/10/2021 19:01

Những cách tiếp cận đầu tư như phân chia các nước theo thu nhập hay vị trí địa lý đều lộ rõ nhiều khuyết điểm. Thay vào đó, một cách tiếp cận đầy hứa hẹn mà các nhà đầu tư nên xét đến đó chính là phân chia các quốc gia dựa trên mô hình tăng trưởng.

Economist: Khủng hoảng bất động sản sẽ khiến mô hình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sụp đổ

Economist: Khủng hoảng bất động sản sẽ khiến mô hình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sụp đổ

03/10/2021 10:29

Trong trường hợp thị trường bất động sản được điều chỉnh, chính quyền các địa phương, tài chính hộ gia đình cho đến mô hình tăng trưởng của Trung Quốc sẽ đối diện nhiều khó khăn.

Evergrande và dấu chấm hết cho mô hình tăng trưởng từng tạo ra "phép màu kinh tế Trung Quốc": Tăng trưởng GDP sẽ sụt xuống chỉ còn 1-2% trong thập kỷ tới?

Evergrande và dấu chấm hết cho mô hình tăng trưởng từng tạo ra "phép màu kinh tế Trung Quốc": Tăng trưởng GDP sẽ sụt xuống chỉ còn 1-2% trong thập kỷ tới?

24/09/2021 08:44

Nhìn vào cuộc khủng hoảng tại tập đoàn bất động sản từng có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới ở thời điểm cách đây 2 năm, có thể nhận ra những lỗ hổng rất lớn trong mô hình tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc.

Kinh tế học cũng phải tiến hóa sau Covid-19

Kinh tế học cũng phải tiến hóa sau Covid-19

27/07/2021 07:30

Đây là lần thứ hai trong thế kỷ này, khủng hoảng kinh tế ở quy mô toàn cầu đã diễn ra và lần này là một cách không ngờ nhất.

“Tài khóa nghịch chu kỳ” - Điểm nhấn tăng trưởng kinh tế 5 năm

“Tài khóa nghịch chu kỳ” - Điểm nhấn tăng trưởng kinh tế 5 năm

19/03/2021 11:29

Mới đây, báo cáo của IMF một lần nữa khẳng định sự quản lý tài khóa hiệu quả của Việt Nam trong 5 năm qua với chính sách kinh tế “nghịch chu kỳ”.

Trở lên trên