MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 50 tuổi, 4 căn bệnh ngoài da nguy hiểm này sẽ lần lượt "tấn công" người già, nhận biết sớm để phòng tránh kẻo muộn

22-10-2021 - 07:38 AM | Sống

Sau 50 tuổi, 4 căn bệnh ngoài da nguy hiểm này sẽ lần lượt "tấn công" người già, nhận biết sớm để phòng tránh kẻo muộn

Ở người cao tuổi, sức đề kháng sẽ suy giảm một cách đáng kể, da giảm tính đàn hồi, trở nên nhăn nheo, khô hơn và rất dễ mắc bệnh.


Theo các nghiên cứu, xác suất người cao tuổi mắc các bệnh ngoài da là rất cao, đa phần nguyên nhân là do tuổi tác, cơ thể giảm tiết dịch dẫn đến hàm lượng nước trong cơ thể ít đi, làm xuất hiện các triệu chứng khô và bong tróc. Ngoài ra, khi các cơ quan suy yếu, da không thể hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng, dẫn đến suy giảm chức năng miễn dịch và nội tiết thần kinh, làm suy giảm sự trao đổi chất của các tế bào sắc tố trên da, điều này làm tăng khả năng mắc các bệnh về da.

Sau 50 tuổi, 4 căn bệnh ngoài da nguy hiểm này sẽ lần lượt tấn công người già, nhận biết sớm để phòng tránh kẻo muộn - Ảnh 1.

Dưới dây là loại bệnh về da ở người cao tuổi thường xuất hiện khi quá trình lão hóa xảy ra cần đặc biệt chú ý:

1. Bệnh hắc lào trên da

Sau 50 tuổi, 4 căn bệnh ngoài da nguy hiểm này sẽ lần lượt tấn công người già, nhận biết sớm để phòng tránh kẻo muộn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa ( Nguồn ảnh: Internet)

Bệnh hắc lào là một bệnh ngoài da do nhiễm vi nấm, bệnh này có tính chất lây lan, khi nấm xâm nhập vào lớp sừng , tóc, móng tay,… sẽ dễ sinh sôi và phát triển, dẫn đến sự xuất hiện của bệnh nấm da đùi, nấm ngoài da và nấm móng. Đặc biệt khi thời tiết nắng nóng gay gắt, do hệ miễn dịch của người cao tuổi vốn đã kém nên lúc này rất dễ mắc bệnh hắc lào trên da. Tuy nhiên, với công nghệ y học hiện nay, việc dùng thuốc và điều trị kịp thời sẽ có tác dụng ức chế tuyệt vời với căn bệnh này.

2. Bệnh ngứa da

Sau 50 tuổi, 4 căn bệnh ngoài da nguy hiểm này sẽ lần lượt tấn công người già, nhận biết sớm để phòng tránh kẻo muộn - Ảnh 3.

Ảnh minh họa ( Nguồn ảnh: Internet)

Theo thống kê, 80% người cao tuổi sẽ có triệu chứng ngứa da ở các mức độ khác nhau. Nguyên nhân là do sau khi chức năng bổ sung nước của cơ thể suy giảm, cơ thể không hấp thụ đủ nước , quá trình bài tiết nội tiết tố trong cơ thể cũng sẽ bị đi xuống, ảnh hưởng đến sự bài tiết của tuyến bã nhờn. Ngoài ra, tình trạng ngứa trên da cũng sẽ xảy ra khi bạn bị dị ứng với một số loại thuốc, hay dị ứng với thời tiết, môi trường và các yếu tố khác. 

Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, thì bạn cần đến bệnh viện khám để tìm ra nguyên nhân ngay và điều trị kịp thời , có như vậy mới giải quyết được tận gốc các vấn đề trên da.

3. Bệnh loét da

Khi cơ thể con người bước vào một độ tuổi nhất định, các chức năng cảm giác của cơ thể sẽ suy giảm, nếu bị một số vết thương, vết xước thì rất khó phát hiện, đặc biệt là những vết loét trên da do nhiễm vi khuẩn thì không dễ phát hiện nên bị dễ khiến một số lượng lớn vi khuẩn tiếp tục sinh sôi.

Sau 50 tuổi, 4 căn bệnh ngoài da nguy hiểm này sẽ lần lượt tấn công người già, nhận biết sớm để phòng tránh kẻo muộn - Ảnh 4.

Ảnh minh họa ( Nguồn ảnh: Internet)

Ở người cao tuổi, bệnh loét da ở chi dưới chiếm tỷ lệ rất cao (khoảng 70%) do hệ thống van một chiều của tĩnh mạch chân suy yếu làm khó khăn cho máu trở về tim, máu khó lưu thông và ứ đọng lại gây loét da ở chân. Bệnh có thể xảy ra một bên hoặc cả hai bên cẳng chân hay loét ở da mắt cá chân do ứ trệ tĩnh mạch bên dưới. 

Ngoài ra, nguyên nhân khác là do biến chứng bệnh tiểu đường, tình trạng vệ sinh kém. Người già tuổi cao, sức yếu ít chăm sóc, vệ sinh tắm rửa hằng ngày cũng rất dễ bị loét da. Vì vậy, bên cạnh bổ sung chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể thì người cao tuổi cần phải luôn giữ vệ sinh cá nhân như tắm rửa và thay quần áo hằng ngày. Bên cạch đó, nên thường xuyên thay đổi tư thế nằm cho bệnh nhân. Xoa bóp nhẹ nhàng và thường xuyên vùng bị tỳ đè, giúp mạch máu lưu thông tránh bị lở loét ở người già.


4. Bệnh chàm da tuổi già (bệnh Eczema)

Sau 50 tuổi, 4 căn bệnh ngoài da nguy hiểm này sẽ lần lượt tấn công người già, nhận biết sớm để phòng tránh kẻo muộn - Ảnh 5.

Ảnh minh họa ( Nguồn ảnh: Internet)

Nam giới và phụ nữ bước vào tuổi 50 dễ bị bệnh chàm già. Nguyên nhân là do sự suy giảm trong chức năng của các tuyến bã nhờn và tuyến mồ hôi trong cơ thể, dẫn đến sự giảm lớn trong mồ hôi và chất lượng da, khiến da không thể khóa ẩm tốt dẫn đến tình trạng khô da khi không được cung cấp đủ độ ẩm.

Điều này rất dễ dẫn đến sự xuất hiện của bệnh chàm do tuổi già, vì vậy sau khi bước vào tuổi 50, bạn cần phải luôn chú ý đến độ ẩm của da và thường xuyên dưỡng ẩm da để có thể tránh được sự xuất hiện của bệnh này. Ở mức độ lớn, bệnh chàm thường xuất hiện ở chân, tay, gáy nên bạn cần thường xuyên quan sát các bộ phận này, nếu có cần đến bệnh viện để điều trị triệt để ngay.

Sau 50 tuổi, 4 căn bệnh ngoài da nguy hiểm này sẽ lần lượt tấn công người già, nhận biết sớm để phòng tránh kẻo muộn - Ảnh 6.

(Theo Toutiao)

Ánh Lê

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên