MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cán bộ

Giảm 7 đầu mối trực thuộc, Bộ Công Thương sẽ giảm 1,5% số cán bộ, công chức

Giảm 7 đầu mối trực thuộc, Bộ Công Thương sẽ giảm 1,5% số cán bộ, công chức

25/11/2016 09:51

Bộ Công thương vừa công bố đề xuất phương án cơ cấu tổ chức bộ máy nhiệm kỳ 2016-2022. Trên tinh thần tinh giản bộ máy, giảm các vụ, cục quản lý, số đơn vị trực thuộc bộ sẽ giảm từ 35 đơn vị hiện nay xuống còn 28 đơn vị (giảm 7 đơn vị so với cơ cấu cũ).

'Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?'

'Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?'

13/11/2016 20:42

Tệ nạn tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả nhưng nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không? - Tổng bí thư nói.

“Minh bạch để cán bộ thấy thực chất dân đang nuôi mình”

“Minh bạch để cán bộ thấy thực chất dân đang nuôi mình”

27/10/2016 08:23

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, cần phải công khai số lượng cán bộ quản lý để tạo sự minh bạch, để cán bộ thấy rằng người dân thực chất đang nuôi mình.

“Cả nước chỉ có 13 tỉnh thành đóng góp, ngân sách sao chịu nổi?”

“Cả nước chỉ có 13 tỉnh thành đóng góp, ngân sách sao chịu nổi?”

28/09/2016 19:05

"Tôi từng nói với nhiều tỉnh rằng không thể để ngân sách Trung ương trợ cấp mãi được. Cả nước chỉ có 13 tỉnh, thành phố đóng góp cho ngân sách Trung ương thì làm sao ngân sách chịu nổi”.

Lợi ích nhóm làm xói mòn phẩm cấp cán bộ, công chức

Lợi ích nhóm làm xói mòn phẩm cấp cán bộ, công chức

02/09/2016 13:40

Lợi ích nhóm đang hàng ngày làm mục ruỗng bộ máy, làm xói mòn phẩm cấp cán bộ, công chức...

Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện luân chuyển cán bộ nếu xảy ra nhũng nhiễu

Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện luân chuyển cán bộ nếu xảy ra nhũng nhiễu

17/07/2016 06:34

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị không thu hút FDI bằng mọi giá, phải có những bước thu hút đầu tư ở trình độ cao hơn để không xảy ra tình trạng một đất nước 2 nền kinh tế, một bên là các doanh nghiệp FDI và một bên là doanh nghiệp trong nước.

TP.HCM dư 353 xe công

TP.HCM dư 353 xe công

21/06/2016 08:08

Trong buổi họp báo chiều tối ngày 20/6, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã thông báo sơ bộ về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2016, trong đó có vấn đề xe công và xử lý sai phạm của cán bộ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ phải "đến tận nơi, nhìn tận mắt"

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ phải "đến tận nơi, nhìn tận mắt"

16/06/2016 16:48

Chủ tịch Hà Nội kỳ vọng các đồng chí vừa trúng cử phải thực sự gần dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, luôn đi sâu, đi sát cơ sở…

“Mất một vài cán bộ có thể đau xót nhưng rất đáng làm”

“Mất một vài cán bộ có thể đau xót nhưng rất đáng làm”

02/04/2016 08:00

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Công Hồng (Đồng Nai) đã thốt lên như vậy khi thảo luận về việc phòng chống tham nhũng tại nghị trường Quốc hội ngày 1/4.

Ông Đinh La Thăng: TP HCM phải giành lại vị trí số 1!

Ông Đinh La Thăng: TP HCM phải giành lại vị trí số 1!

27/03/2016 15:00

"Trước đây, Singapore, Thái Lan nhìn về Sài Gòn với một sự ngưỡng mộ, khao khát, bao giờ mới được như Sài Gòn nhưng nay chúng ta đã tụt hậu" - Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng trăn trở.

ĐH Hùng Vương chấm dứt hợp đồng nốt 25 người còn lại

ĐH Hùng Vương chấm dứt hợp đồng nốt 25 người còn lại

16/03/2016 22:17

Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM vừa ký tiếp 25 quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với tất cả cán bộ, nhân viên, giảng viên còn lại của trường.

Hà Nội tuyển mới không quá 50% biên chế đã tinh giản, nghỉ hưu

Hà Nội tuyển mới không quá 50% biên chế đã tinh giản, nghỉ hưu

12/03/2016 16:03

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Vụ 8B Lê Trực: Cán bộ dính những sai phạm gì?

Vụ 8B Lê Trực: Cán bộ dính những sai phạm gì?

10/03/2016 08:09

Hình thức kỷ luật cán bộ liên quan trong vụ sai phạm tại dự án 8B Lê Trực đã được Sở Xây dựng báo cáo UBND Thành phố Hà Nội. Vậy những cán bộ thuộc diện bị kỷ luật đã vi phạm những gì?

ĐH Hùng Vương TP.HCM: Vinh quang và vực thẳm

ĐH Hùng Vương TP.HCM: Vinh quang và vực thẳm

09/03/2016 16:18

Những lùm xùm, mâu thuẫn nội bộ tại Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đang đẩy trường này vào tình thế bị đình chỉ hoạt động.

ĐH Hùng Vương cho nghỉ toàn bộ giảng viên

ĐH Hùng Vương cho nghỉ toàn bộ giảng viên

08/03/2016 10:55

Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM vừa ký 82 quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ, nhân viên và giảng viên của trường, đồng thời trường thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng lao động 26 cán bộ, giảng viên còn lại.

Giáng chức, điều chuyển cán bộ liên quan vụ 8B Lê Trực

Giáng chức, điều chuyển cán bộ liên quan vụ 8B Lê Trực

08/03/2016 07:42

Sau nhiều cuộc họp với các bên liên quan, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội vừa ký văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội báo cáo kết quả xem xét xử lý kỷ luật đối với những cán bộ liên quan đến vi phạm tại dự án 8B Lê Trực. Hình thức kỷ luật cao nhất được áp dụng là giáng chức, điều chuyển công tác Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Ba Đình.

Chủ tịch UBND TP HCM: Cán bộ yếu thì nên nghỉ!

Chủ tịch UBND TP HCM: Cán bộ yếu thì nên nghỉ!

18/02/2016 12:03

“Đã dám nhận chức vụ thì phải thấy hết trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm, còn nếu thấy không đảm đương nổi thì xin nghỉ, xin thôi", Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Đến 2020, cán bộ phải “đủ tiêu chuẩn” trước khi bổ nhiệm

Đến 2020, cán bộ phải “đủ tiêu chuẩn” trước khi bổ nhiệm

28/01/2016 08:19

Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao trình độ, năng lực cán bộ và cán bộ quản lý...

Cần công khai tài sản lãnh đạo cấp cao

Cần công khai tài sản lãnh đạo cấp cao

25/12/2015 08:02

Đó là ý kiến của ông VŨ QUỐC HÙNG - nguyên phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Trên thế giới, trách nhiệm kê khai tài sản, thu nhập của lãnh đạo, công chức đến nay rất phổ biến, là chuyện hết sức bình thường.

Nên công khai tài sản của cán bộ được giới thiệu vào Trung ương?

Nên công khai tài sản của cán bộ được giới thiệu vào Trung ương?

17/12/2015 09:03

Nhân dân phải được giám sát việc kê khai tài sản để sau đó giám sát, phát hiện tài sản phát sinh sau này của cán bộ có hợp pháp hay không hợp pháp.

Trở lên trên