Hai quan chức Fed 'thờ ơ' với kỳ vọng cắt giảm lãi suất tháng 9, khẳng định: Lộ trình gập ghềnh nhưng có thể vượt qua
Hai lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đánh giá tích cực về kinh tế và thị trường lao động.
- 13-08-2025Lạm phát hạ nhiệt, giới chuyên gia dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất ngay trong tháng 9, mức 50 điểm cơ bản "không nằm ngoài khả năng"
- 12-08-2025Lạm phát Mỹ bất ngờ tăng thấp hơn dự kiến, chứng khoán nhảy vọt: Thị trường thêm kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất tháng 9
- 11-08-2025Neo sát đỉnh lịch sử sau cả quý tăng nóng, giá loại tài sản này đang đứng trước ngưỡng quan trọng: Chờ tín hiệu của FED
Ngày 12/8, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City - Jeff Schmid và Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond - Tom Barkin cho rằng chưa cần hạ lãi suất. Cả hai quan chức này nhận định kinh tế Mỹ vẫn duy trì ổn định dù còn lo ngại về lạm phát tăng cao và thị trường lao động suy yếu.
Ông Schmid là thành viên có quyền biểu quyết trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Fed năm nay. Ông cho biết dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố sáng 12/8 không đủ cơ sở để Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 9. CPI toàn phần tháng 7 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với dự báo của Dow Jones là 2,8%. CPI lõi tháng 7 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhiều nhà đầu tư dự báo Fed sẽ giảm lãi suất sau báo cáo CPI tháng 7. Chính quyền ông Trump cho rằng dữ liệu này chứng minh thuế quan không khiến lạm phát tăng như lo ngại.
Ông Schmid đồng tình rằng thuế quan chỉ tác động phần nào đến lạm phát. Nhưng ông cho rằng đây là lý do để giữ nguyên chính sách lãi suất thay vì nới lỏng.
Fed đã duy trì lãi suất trong phạm vi 4,25% – 4,5% suốt năm 2024. Chủ tịch Jerome Powell mô tả đây là mức “thắt chặt vừa phải”, nhằm kiềm chế tăng trưởng để hạ nhiệt lạm phát. Với dự đoán thuế quan sẽ đẩy giá cả tăng, Fed thận trọng hơn với việc hạ lãi suất vì lo ngại nguy cơ lạm phát bùng trở lại.
Tổng thống Trump đã chỉ trích quan điểm của Chủ tịch Powell và liên tục kêu gọi giảm lãi suất trên mạng xã hội. Áp lực chính trị khiến giới đầu tư cược nhiều vào khả năng Fed hạ lãi suất sau cuộc họp 16-17/9.
Một số quan chức Fed lo ngại chính sách thắt chặt đang gây áp lực lên thị trường lao động. Nhóm này cho rằng đã đến lúc giảm lãi suất, dựa trên tín hiệu cho thấy chính sách hiện tại đang kìm hãm việc làm.
Nội bộ Fed vẫn tồn tại quan điểm trái chiều. Tháng 6, bảy quan chức Fed dự báo không cắt giảm lãi suất trong năm nay, hai quan chức khác dự báo chỉ một lần cắt giảm.
Ông Barkin nói dữ liệu hiện tại chưa đủ cơ sở để điều chỉnh lãi suất. Ông nhận định lạm phát và thất nghiệp đều có thể chịu áp lực, nhưng cán cân giữa hai yếu tố vẫn chưa rõ ràng. Fed sẵn sàng điều chỉnh chính sách nếu cần.
Ông Barkin không có quyền biểu quyết trong FOMC năm nay.
Cả hai quan chức Fed Schmid và Barkin đều lạc quan hơn so với những nhà hoạch định muốn hạ lãi suất. Ông Barkin cho rằng người tiêu dùng vẫn sẽ duy trì vai trò thúc đẩy kinh tế. Triển vọng phía trước “gập ghềnh nhưng có thể vượt qua”.
Ông đánh giá thị trường lao động “bất thường nhưng ổn định”. Chỉ khi tiêu dùng suy giảm kéo dài mới dẫn đến sa thải hàng loạt, nhưng đây không phải kịch bản ông dự báo.
Ông Schmid thừa nhận tăng trưởng việc làm chậm lại trong mùa hè. Tuy nhiên, xét trên nhiều chỉ số, thị trường lao động dù đang hạ nhiệt vẫn ở trạng thái “vững vàng”.
Theo MarketWatch
Nhịp Sống Thị Trường
Sự kiện: Chuyện của FED
Xem tất cả >>- Hàng loạt quan chức phát biểu cứng rắn, dự đoán kịch bản Fed không cắt giảm lãi suất tăng vọt
- Hàng loạt quan chức Fed lên tiếng, tiết lộ khả năng về đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo: Chủ tịch Powell gặp khó vì ‘9 người 10 ý’
- Quan chức Fed duy nhất yêu cầu cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, liên tục phát biểu về nền kinh tế: NHTW và Phố Wall liệu có bị thuyết phục?
- Thống đốc Fed lên tiếng sau 3 tháng im ắng, tiết lộ về khả năng cắt giảm lãi suất lần cuối trong năm
- Hàng loạt quan chức Fed lên tiếng cảnh báo lạm phát: 'Cắt giảm lãi suất đến đây là đủ'